Campuchia: Lãnh đạo đối lập Sam Rainsy bị kết án tù

24/12/2005 00:10 GMT+7

Ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng đối lập mang tên ông hôm 22.12 đã bị kết án vắng mặt 18 tháng tù giam vì tội phỉ báng Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội N.Ranariddh. Thẩm phán Chiv Keng tuyên bố những lời buộc tội vô căn cứ của ông Sam Rainsy đối với 2 lãnh đạo kể trên có thể gây hoang mang dư luận.

Theo phán quyết của tòa, 2 người đâm đơn kiện là ông Hun Sen và Ranariddh sẽ được hưởng một phần khoản tiền phạt 14.000 USD đối với Sam Rainsy, phần còn lại là của chính phủ. Trước đây, Sam Rainsy đã tố cáo Thủ tướng Hun Sen dính líu vào vụ ném lựu đạn vào một đoàn biểu tình phản đối chính phủ khiến ít nhất 19 người chết; tố cáo ông Ranariddh đã nhận hàng triệu USD tiền hối lộ để chịu tham gia liên minh cầm quyền với ông Hun Sen. Ông Sam Rainsy đã chạy sang Pháp từ hồi đầu năm sau khi bị tước quyền miễn tố dành cho dân biểu. Thẩm phán Chiv Keng tuyên bố Sam Rainsy sẽ bị bắt ngay khi đặt chân về Campuchia. (AFP)

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.