Học sinh đâm chết bảo vệ

15/05/2012 03:31 GMT+7

Chiều 14.5, Võ Công Lâm (16 tuổi, người dân tộc Cor, trú tại tổ Đàn Nước, thị trấn Trà My, học lớp 10/2) và Hoàng Văn Lâm (16 tuổi, người dân tộc Nùng, trú đội 10, xã Trà Giang, học lớp 10/1 cùng Trường phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa, H.Bắc Trà My) đã bị di lý về Trại tạm giam Công an Quảng Nam, sau khi bị bắt khẩn cấp vì giết hại người bảo vệ của trường vào rạng sáng.

Chiều 14.5, Võ Công Lâm (16 tuổi, người dân tộc Cor, trú tại tổ Đàn Nước, thị trấn Trà My, học lớp 10/2) và Hoàng Văn Lâm (16 tuổi, người dân tộc Nùng, trú đội 10, xã Trà Giang, học lớp 10/1 cùng Trường phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa, H.Bắc Trà My) đã bị di lý về Trại tạm giam Công an Quảng Nam, sau khi bị bắt khẩn cấp vì giết hại người bảo vệ của trường vào rạng sáng.

Kết quả điều tra ban đầu và theo khai nhận của Công Lâm và Văn Lâm cho thấy, do cả hai thường xuyên trộm vặt tại căn tin trường, bị ông Dương Văn Lý (40 tuổi, bảo vệ) bắt được nên nảy sinh mâu thuẫn và cả hai bàn chuyện trả thù. Rạng sáng 14.5, Công Lâm và Văn Lâm đến chỗ ông Lý đang ngủ, Công Lâm đứng canh cửa để Văn Lâm dùng dao đâm nạn nhân, sau đó về phòng nội trú. Ông Lý bị đâm vào ngực và bụng, cố gắng chạy khỏi phòng trực để kêu cứu, nhưng chỉ chạy khỏi hiện trường khoảng 20 m thì gục chết. Khoảng 9 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ Công Lâm và Văn Lâm.

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.