Ấn Độ: Ngưng chức 6 nghị sĩ quốc hội vì nhận hối lộ

12/12/2005 23:43 GMT+7

Hai đảng chính trị lớn tại Ấn Độ đã đình chỉ công tác 6 dân biểu quốc hội của mình, gồm 1 vị của đảng Quốc đại cầm quyền và 5 vị thuộc đảng đối lập chính BJP, do liên quan đến cáo buộc nhận hối lộ.


6 ông nghị này nằm trong số nhiều dân biểu bị một website tin tức bí mật quay phim đang nhận tiền để chất vấn tại quốc hội và sau đó cuộn băng được chiếu rộng rãi trên các kênh truyền hình. Ngoài ra, các dân biểu thuộc một số đảng phái khu vực cũng bị quay phim đang đòi tiền để nêu câu hỏi tại quốc hội. Chủ tịch Hạ viện S.Chatterjee cho biết những đoạn phim kia là "hết sức nghiêm trọng". Còn nhớ 5 năm trước, cũng từ một đoạn băng quay cảnh các quan chức cao cấp nhận hối lộ mà Chủ tịch BJP và cựu Bộ trưởng Quốc phòng phải từ chức. (BBC)

X.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.