Vụ tai nạn trên đèo An Khê: Vẫn còn 26 nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện

11/12/2008 11:14 GMT+7

* Xe tải tự bốc cháy (TNO) Sáng 11.12, Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nhằm xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19h ngày 10.12 tại Km 64, quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê, thuộc địa phận xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Xe khách biển số 47V - 1684 chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng, do tài xế tên Khương (39 tuổi, ở Đắk Lắk) điều khiển, khi đổ đèo An Khê được hơn 1km thì bất ngờ xe bị mất thắng.

Anh Lê Trí (43 tuổi, ở Đắk Lắk), phụ xe khách 47V - 1684, là một trong số ít người may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Anh Trí cho biết, khi sự cố mất thắng xảy ra, tài xế mất bình tĩnh, không thể kiểm soát được tốc độ của xe, để xe lao xuống dốc đèo với tốc độ hơn 100km/giờ. Trên xe có 48 hành khách và rất nhiều hàng hóa, nông sản…

 
Xe ô tô 77K - 8959 bị hư hỏng nặng - Ảnh: Đình Phú

Trước khi lao xuống vực (sâu gần 10m), xe khách 47V - 1684 va đập vào xe tải biển số 77H - 3875 (chạy chiều ngược lại), sau đó húc và đè bẹp xe ô tô 7 chỗ biển số 77K - 8959 (chạy cùng chiều). Trên xe ô tô 77K - 8959 có 4 người, trong đó 3 người bị thương rất nặng.

Xe khách trong lúc lao xuống vực, rất may gặp vật cản là một đống gỗ nên đã phần nào hạn chế tốc độ. Nếu không có đống gỗ, rất có thể xe khách lao xuống vực sâu hơn và hậu quả cũng sẽ nặng nề hơn.

Có 52 người đi trên xe khách và ô tô 77K - 8959, hầu hết đều bị thương, và được lực lượng chức năng kịp thời chuyển về bệnh viện huyện Tây Sơn và bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Đến sáng 11.12, tại 2 bệnh viện nói trên vẫn còn 26 nạn nhân cấp cứu, trong đó có nhiều người trong cơn nguy kịch. Anh Phạm Duy Đông (21 tuổi, ở Gia Lai) bị chấn thương sọ não, anh Võ Đức Dũng (45 tuổi, ở Mộ Đức, Quảng Ngãi) bị chấn thương sọ não và tổn thương tim; có một nạn nhân đã tử vong…

Ngay trong đêm 10.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Thiện trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời đến các bệnh viện thăm hỏi những người bị nạn.

Đoạn đường đèo An Khê rất nguy hiểm, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Năm 2006, một chiếc xe khách cũng bị mất thắng lao xuống vực sâu khiến hàng chục người chết và bị thương.

Khoảng 21h ngày 10.12, tại Km 605 + 20m, quốc lộ 14, thuộc địa phận xã La Le, huyện Chư Sê (Gia Lai), xe tải biển số 81L - 7867 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai khi qua địa điểm trên thì bất ngờ tự bốc cháy.

Toàn bộ xe và hàng hóa trên xe bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính trên 1 tỉ đồng. Vụ tai nạn khiến hơn 100 xe ô tô các loại đang lưu thông trên quốc lộ 14 bị mắc kẹt.

Khoảng 2h sáng 11.12, giao thông mới trở lại bình thường, sau khi lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Chư Sê tập trung chữa lửa và dùng phương tiện kéo xe bị nạn sang bên đường.

Thiên Trúc

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.