Thi tốt nghiệp THPT: Học sinh Quảng Bình ít chọn môn ngoại ngữ

26/05/2014 17:08 GMT+7

(TNO) Theo thông tin từ GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh có 10.765 học sinh đăng ký dự thi. Trong đó, môn ngoại ngữ được ít học sinh chọn thi nhất với 1.175 học sinh đăng ký.

(TNO) Đó là thông tin do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cung cấp tại hội nghị thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 được tổ chức vào chiều nay 26.5.


Sở GD-ĐT Quảng Bình tổ chức hội nghị công bố thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 

Theo đó, kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 10.765 học sinh đăng ký dự thi. Trong đó, môn ngoại ngữ được ít học sinh chọn thi nhất với 1.175 học sinh đăng ký. Môn ít thứ hai là lịch sử với 1.561 học sinh đăng ký.

Trong đó, 5 trường không có một học sinh nào đăng ký thi ngoại ngữ đó là: THCS và THPT Hóa Tiến, THCS và THPT Trung Hóa, THPT số 5 Quảng Trạch, THPT số 5 Bố Trạch, THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (huyện Quảng Ninh) không có học sinh nào đăng ký dự thi 2 môn ngoại ngữ và lịch sử.

Năm nay, Quảng Bình có 32 hội đồng coi thi. Theo Sở GD-ĐT Quảng Bình, hiện mọi công tác tổ chức kỳ thi đã hoàn thành.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ: Làm phần tự luận trước
>> Thi tốt nghiệp THPT 2014: Những lưu ý khi thi theo 'kiểu mới
>> Đề thi tốt nghiệp THPT: Giảm tối đa 'thuộc lòng' và không đánh đố
>> Thi tốt nghiệp THPT 2014: Môn lịch sử có ít học sinh chọn nhất
>> Thi tốt nghiệp THPT: Môn lịch sử ở cuối bảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.