Vì ly rượu lãnh án chung thân

28/02/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 28.2, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Thanh Phong (28, ngụ Q.Gò Vấp) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, tối 6.10.2009, sau khi "làm xong tăng 1", nhóm Bùi Thanh Phong đến quán bar Olympic (số 170 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp) nhậu tiếp thì gặp nhóm Vũ Quốc Thịnh, Nguyễn Thành Dương. Do quen biết nhau, anh Thịnh cầm ly sang giao lưu, mời uống.

Sau đó, Phong và một thanh niên cầm ly sang mời lại nhưng không được những người trong nhóm anh Thịnh đồng tình. Vừa nghe anh Dương nói "Sao cứ rót rượu của người ta hoài vậy?”, Phong cầm ly ném vào người anh Dương.

Lập tức, bảo vệ can ngăn, áp tải anh Dương ra ngoài. Sau đó, Phong ra ngoài cửa quán gây hấn, dùng dao đâm vào cổ một thanh niên trong nhóm Dương gây thương tích 15% và đâm Dương thiệt mạng.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Phong đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác gây mất trật tự an toàn xã hội, do đó cần xử lý nghiêm trước pháp luật.

Lê Quang

>> Khen thưởng tập thể, cá nhân phá vụ án "giết người đốt xác
>> Học sinh lớp 8 giết người lãnh 7 năm tù
>> Y án kẻ giết người vì ghen
>> Tăng án đối với kẻ giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.