Hoãn phiên tòa xét xử vụ “rút ruột” container

22/03/2013 19:45 GMT+7

(TNO) Ngày 22.3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Văn Bình (41 tuổi, quê Hà Nội), cùng 10 bị cáo về tội trộm cắp tài sản. Sau gần một ngày xét xử đến 16 giờ cùng ngày, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do lời khai của các bị cáo tại tòa khác với biên bản của cơ quan điều tra.

(TNO) Ngày 22.3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Văn Bình (41 tuổi, quê Hà Nội), cùng 10 bị cáo về tội trộm cắp tài sản.

Sau gần một ngày xét xử đến 16 giờ cùng ngày, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do lời khai của các bị cáo tại tòa khác với biên bản của cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Bình đã móc nối với Nguyễn Hữu Thành (29 tuổi), Nguyễn Văn Đăng (28 tuổi), Lê Văn Hoạt (30 tuổi), cùng quê Nghệ An, là lái xe đầu kéo container chở hàng hóa ra cảng, nhằm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Để thực hiện mục đích rút ruột container, Bình đã gặp Vũ Cao Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Cao Tiến (trụ sở ở P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), thỏa thuận thuê kho bãi công ty giá 5 triệu đồng/tháng để làm nơi "ăn" hàng.

Trong thời gian từ tháng 9-12.2010, Bình cùng đồng bọn đã liên tiếp thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt hơn 4,3 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Lê Lâm

>> Tạm giữ hình sự 6 đối tượng trộm cắp tài sản
>> Phá băng chuyên đột nhập nhà thờ để trộm cắp tài sản
>> Băng trộm cắp tài sản lãnh án
>> “Rút ruột” container trộm gần 2 tấn mủ cao su
>> “Rút ruột” container ngày càng táo tợn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.