Phát hiện nhiều hiện vật tại tháp Lai Nghi

10/10/2013 17:19 GMT+7

(TNO) Ngày 10.10, Bảo tàng tổng hợp Bình Định tổ chức báo cáo kết quả khai quật Quần thể phế tích tháp Lai Nghi (thôn 1, xã Bình Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định).

(TNO) Ngày 10.10, Bảo tàng tổng hợp Bình Định tổ chức báo cáo kết quả khai quật quần thể phế tích tháp Lai Nghi (thôn 1, xã Bình Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định).


Phù điêu hình voi và tượng voi phát hiện tại quần thể phế tích tháp Lai Nghi

Đợt khai quật kéo dài từ ngày 20.6 đến 20.9.2013 trên diện tích khai quật 300 m2, do ông Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng Bình Định chủ trì, phụ trách toàn bộ công tác khai quật.

Kết quả thu được 619 hiện vật, gồm: 210 viên gạch đất nung, 36 viên đá ong, 383 hiện vật gốm đất nung như phù điêu trang trí kiến trúc hình tai lửa, phù điêu voi, phù điêu hình Makara….

Từ kết quả khai quật, Bảo tàng Bình Định nhận định quần thể phế tích tháp Lai Nghi gồm 3 tháp, nằm theo trục dọc đông - tây, có niên đại từ thế kỷ 12-13. Trong 3 tháp, tháp giữa thờ thần Siva, hai tháp hai bên thờ hai vị thần Brahman và Vishnu.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Tìm thấy hàng ngàn cổ vật dưới hồ Titicaca
>> Mỹ tặng cổ vật 2.700 năm tuổi cho Iran
>> Phát hiện nhiều cổ vật nghi từ hai con tàu đắm
>> Mất ăn, mất ngủ vì cổ vật
>> Tinh hoa cổ vật Phật giáo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.