Phạt chủ tàu nước ngoài mắc cạn gần 3 năm tại Vũng Tàu

20/03/2013 21:25 GMT+7

(TNO) Ngày 20.3, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định phạt hành chính chủ tàu Wealthy Global (quốc tịch Vanuatu) số tiền 15 triệu đồng do chậm trễ trong việc trục vớt tàu mắc cạn.

Ngày 15.7.2010, trong khi neo đậu tại vùng biển Cần Giờ (TP.HCM), tàu Wealthy Global bị đứt dây neo rồi trôi dạt và mắc cạn tại Bãi Trước (TP.Vũng Tàu).

Mặc dù đã ba năm trôi qua nhưng chủ tàu vẫn chưa tìm được phương án tối ưu để trục vớt tàu.

Được biết, Wealthy Global là một trong những tàu cẩu lớn nhất thế giới hiện nay, với chiều dài 196 m, rộng 50 m, cần cẩu có sức nâng 5.000 tấn, xác tàu nặng khoảng 25.000 tấn.

Trên tàu Wealthy Global còn có 2 sân bay trực thăng.

Nguyễn Long

>> Cứu hộ tàu nước ngoài trôi dạt
>> Lo ngại việc “cấm tàu nước ngoài” sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu
>> Chưa nên cấm tàu nước ngoài vận chuyển hàng ở trong nước
>> Chủ tàu nước ngoài đang độc quyền giá cước
>> Iran sẽ bảo hiểm tàu nước ngoài trong hải phận
>> Tàu nước ngoài sẽ không được tham gia vận tải nội địa
>> Cứu 8 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm rơi xuống biển
>> Tàu nước ngoài mất trộm nhiều tài sản trị giá 30.000 USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.