Đoàn Việt Nam xếp thứ 4 Olympic Tin học châu Á

21/05/2013 21:41 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Bộ GD-ĐT tối ngày 21.5, Ban tổ chức Olympic Tin học Châu Á năm 2013 vừa công bố kết quả thi. Theo đó, Việt Nam là 1 trong 5 nước đạt huy chương vàng và đứng thứ 4 toàn đoàn trong tổng số 21 nước tham gia

(TNO) Thông tin từ Bộ GD-ĐT tối 21.5, Ban tổ chức Olympic Tin học Châu Á năm 2013 vừa công bố kết quả thi. Theo đó, Việt Nam là một trong 5 nước đạt huy chương vàng và đứng thứ 4 toàn đoàn trong tổng số 21 nước tham gia.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Tin học châu Á năm 2013, tổ chức tại Singapore ngày 11.5 (thi trực tuyến tại Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội), có 5 học sinh đoạt giải gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Theo bảng xếp hạng không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ 4 toàn đoàn trong tổng số 21 nước tham gia với trên 500 thí sinh dự thi.

Huy chương vàng thuộc về Vũ Đình Quang Đạt, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Huy chương bạc thuộc về Nguyễn Phan Quang Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương). Ba huy chương đồng thuộc về Nguyễn Đức Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội); Thái Đình Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Phạm Thái Sơn, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Hoàng Quyên

>> Hơn 800 học sinh tham dự kỳ thi Olympic
>> Đoàn VN đoạt 2 HC vàng Olympic Vật lí châu Á
>> Giới thiệu Olympic tin học 2013
>> Olympic vật lý quốc tế 2012: HCV của 2 chàng trai tỉnh lẻ
>> Học sinh miền núi giành HCV Olympic vật lý quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.