Đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án đánh bạc tại Tam Đảo

18/12/2007 14:31 GMT+7

Sau 4 tháng mở chuyên án, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lãnh đạo Tổng Công ty Ðầu tư và phát triển nhà Hà Nội đánh bạc tại một khách sạn ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 9 bị can trong vụ án này về tội danh đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Kiên, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ðỗ Hữu Dũng, nguyên Phó Tổng giám đốc; Trần Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án; Nguyễn Mạnh Hào, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán; Nguyễn Văn Cường cán bộ Tổng Công ty Ðầu tư phát triển nhà Hà Nội; Lê Kinh Minh, Phó Tổng giám đốc cùng ba cán bộ Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà số 1(thuộc Tổng công ty) là: Nguyễn Ðức Bình, Nguyễn Sỹ Duy Hoài, Ðinh Hồng Sơn

Tháng 8/2007, Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà số 1 tổ chức buổi tiệc liên hoan tại Khách sạn An Phú (thị trấn Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Sau bữa tiệc, các cán bộ trên đã kéo nhau lên phòng 404 của khách sạn để đánh bạc và bị bắt quả tang. Cơ quan Công an cũng thu giữ gần 50 triệu đồng tại chiếu bạc. Các bị can cũng được Viện KSND Tối cao cho phép tại ngoại chờ ngày ra tòa.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.