TP.HCM đã có tàu chữa cháy trên sông

02/03/2013 15:29 GMT+7

(TNO) Sáng 2.3, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã làm lễ đón nhận tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông ST-115 do UBND TP.HCM trang bị.

Tàu ST-115 là loại tàu chuyên dụng để chữa cháy và cứu nạn trên sông.

Tàu được thiết kế từ thành phần nguyên liệu hợp kim nhôm và được lắp đặt, trang bị công nghệ chữa cháy hiện đại, lần đầu tiên đóng tại Việt Nam.

Với chiều  dài 21,4m; rộng 5,8m; tốc độ 21 hải lý/giờ, nhiên liệu dự trữ 4.000 lít, máy phun bọt 5.000 lít/phút, máy bơm chữa cháy có lưu lượng 8.000 lít/phút, tàu ST-115 sẵn sàng ứng cứu các vụ cháy nổ, tai nạn trên sông.


Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao biểu tượng tàu ST-115 cho thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM

Tàu ST-115 do Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải hoàn thành sau 9 tháng thi công. 

Kết thúc buổi lễ là màn diễn tập chữa cháy, cứu nạn của tàu ST – 115 1

Kết thúc buổi lễ là màn diễn tập chữa cháy, cứu nạn của tàu ST – 115 2

Kết thúc buổi lễ là màn diễn tập chữa cháy, cứu nạn của tàu ST – 115 3

Kết thúc buổi lễ là màn diễn tập chữa cháy, cứu nạn của tàu ST – 115 4
Kết thúc buổi lễ là màn diễn tập chữa cháy, cứu nạn của tàu ST-115

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> TP.HCM sẽ có máy bay chữa cháy và cứu hộ
>> Máy bay chữa cháy không người lái
>> Dân góp tiền tỉ mua xe chữa cháy
>> Tràn lan vi phạm phòng cháy chữa cháy
>> Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
>> Bỏ phí thiết bị chữa cháy đặc biệt
>> Phương tiện chữa cháy rừng lạc hậu
>> Xe gắn máy chữa cháy
>> Khuyến cáo ứng dụng công nghệ chữa cháy của An Sinh Xanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.