Thêm 11 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy được phổ biến

16/12/2007 22:15 GMT+7

Gia đình nhạc sĩ Phạm Duy vừa cho biết, Cục Nghệ thuật - Biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định cho phép phổ biến trên toàn quốc 11 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy (sáng tác trước 1975 và ở nước ngoài).

11 ca khúc gồm: Con đường tình ta đi, Phượng yêu, Còn gì nữa đâu, Thương ai nhớ ai, Bài ca sao, Bài trăng sao, Gọi em là đóa hoa sầu, Em lễ chùa này, Ngày đó chúng mình, Tìm nhau, Kiếp nào có yêu nhau. Như vậy, từ khi nhạc sĩ về nước định cư đến nay, đã có thêm 54 sáng tác của ông được cấp phép. Bà Mộng Thúy - Giám đốc Phương Nam phim, đơn vị độc quyền những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy tại VN, cho biết, sau khi làm album, Phương Nam sẽ có những chương trình để giới thiệu những ca khúc này đến khán giả. Chiều 16.12, chúng tôi cũng đã liên lạc với ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật - Biểu diễn và ông cũng đã xác nhận về việc cấp phép này.

N.V - H.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.