Iran: Đừng mơ nghe nhạc phương Tây nữa nhé!

20/12/2005 21:41 GMT+7

Tổng thống Iran M.Ahmadinejad vừa ban hành sắc lệnh cấm các đài phát thanh và truyền hình chính phủ phát nhạc phương Tây, kể cả nhạc cổ điển, nhằm phát triển các giá trị của đạo Hồi và chống lại cái mà ông gọi là sự xâm lược của văn hóa phương Tây vào Iran.

Giới chức phụ trách các phương tiện truyền thông quốc gia phải thực thi và báo cáo về việc áp dụng sắc lệnh trong vòng 6 tháng tới. Tuy nhiên, lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các cơ quan truyền thông của chính phủ nên những gia đình có lắp chảo vệ tinh vẫn có thể xem các chương trình của nước ngoài. B.Riahipour - cây guitar của Iran vốn có các bài hát thường phát trên đài truyền hình và radio quốc gia - gọi đây là một quyết định kinh khủng. Ông than thở: "Quyết định này cho thấy sự thiếu am hiểu và trải nghiệm". Kể từ khi lên làm tổng thống hồi tháng 8, ông Ahmadinejad đã có một số quyết định và phát biểu gây tranh cãi.

H.Y
(AP, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.