GS-TS Bùi Đức Phú nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

03/03/2013 10:33 GMT+7

(TNO) Ngày 3.3, tại Bệnh viện T.Ư Huế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động (AHLĐ) thời kỳ đổi mới cho GS-TS Bùi Đức Phú.

Trong cương vị là giám đốc bệnh viện, GS Bùi Đức Phú đã có công xây dựng và đưa Bệnh viện T.Ư Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu của cả nước.

Bệnh viện T.Ư Huế đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, tiến bộ trong y khoa như phẫu thật tim, ghép tạng (ghép tim, ghép thận, ghép tế bào gốc)...

Với những thành tích nổi bật, ngày 7.1 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng danh hiệu AHLĐ thời kỳ đổi mới cho GS-TS Bùi Đức Phú.

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho GS.TS Bùi Đức Phú
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn danh hiệu AHLĐ thời kỳ đổi mới cho GS-TS Bùi Đức Phú

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND
>> Trao tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân
>> Trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
>> Nhiều cán bộ cấp cao được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân
>> Trao giải thưởng Nhà nước về VHNT và danh hiệu NSƯT
>> Nhà khoa học VN được tặng danh hiệu “Viện sĩ thông tấn” Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.