Tết đến, Trung Quốc đưa tàu hải giám tuần tra biển Đông

11/02/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) hôm 10.1 (đúng ngày mồng 1 tết) thông báo hai tàu Hải giám 75 và 167 đang tuần tra ở biển Đông.

(TNO) Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) hôm 10.1 (đúng ngày mồng một tết) thông báo hai tàu Hải giám 75 và 167 đang tuần tra ở biển Đông.

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ SOA cho hay hai tàu trên sẽ tuần tra suốt trong những ngày nghỉ tết.

SOA không nói rõ khu vực tuần tra, nhưng lên giọng tuyên bố “lực lượng hải giám của SOA sẽ vượt qua mọi khó khăn để đảm bảo tính trọn vẹn lãnh thổ, quyền và lợi ích biển quốc  gia”.

 Tàu Hải giám 75 của Trung Quốc
Tàu Hải giám 75 của Trung Quốc - Ảnh: News.ifeng.com

Trong khi đó, SOA hồi tháng 7.2012 từng đưa tàu hải giám tuần tra trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Thủy sản Nam Hải thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Ngô Tráng hôm 7.2.2013 gửi lời chúc tết tới thành viên thủy thủ đoàn của tàu Ngư chính 302 đang hoạt động tại vùng biển gần đá Vành Khăn thuộc Trường Sa, theo Tân Hoa xã.

Hành động tuần tra này của Trung Quốc rõ ràng vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa.

Chưa hết, ông Ngô còn lên giọng tuyên bố Trung Quốc sẽ đưa tàu tuần tra biển Đông hằng ngày từ năm 2014.

Văn Khoa

>> Trung Quốc điều tàu cỡ lớn tuần tra biển Đông
>> Tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông
>> Siêu chiến hạm Nhật có thể tuần tra biển Đông
>> Tàu hải giám Trung Quốc kết thúc chuyến "tuần tra biển Đông
>> Thêm tàu hải giám xuống biển Đông
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc tăng cường tàu hải giám
>> Trung Quốc biến tàu chiến thành tàu hải giám
>> Tàu hải giám Trung Quốc rút khỏi Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.