Triệt phá băng trộm cắp hàng chục ngàn lít hóa chất

18/02/2014 16:55 GMT+7

(TNO) Dùng thủ đoạn kéo ống nhựa nối vào van để lấy trộm hóa chất, Thịnh cùng đồng bọn đã thực hiện các vụ trộm tại Công ty AK Vina, chiếm đoạt 35.000 lít hóa chất bán với giá 173 triệu đồng.

(TNO) Sáng 18.2, đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã có buổi làm việc để cám ơn Công an H.Long Thành (Đồng Nai) về thành tích triệt phá đường dây trộm cắp hóa chất tại Công ty AK Vina (100% vốn của Hàn Quốc, đóng tại KCN Gò Dầu, H.Long Thành).

 
Các nghi can tại Công an H.Long Thành (Đồng Nai)

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 8.12.2013, Công an H.Long Thành nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH AK Vina về việc bị kẻ gian lấy trộm hàng ngàn lít hóa chất, thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Qua điều tra, ngày 15.12.2013, Công an H.Long Thành bắt giữ Phan Văn Thịnh (31 tuổi, ngụ xã Phú Lập, H.Tân Phú, Đồng Nai), Nguyễn Thanh Hoàng (30 tuổi), Phùng Thừa Vân (28 tuổi), cùng  ngụ xã Phước Thái, H.Long Thành), Nguyễn Hoàng Quân (21 tuổi, ngụ xã Bình Phú, H. Càng Long, Trà Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản; Phún Mộc Dưỡng (35 tuổi, ngụ P.6, Q. Tân Bình, TP. HCM) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, Phan Văn Thịnh làm công nhân của Công ty AK Vina hơn 8 năm. Lợi dụng sự lỏng léo của công ty trong việc bảo vệ tài sản, Thịnh đã rủ những đối tượng bên ngoài là Nguyễn Thanh Hoàng, Phùng Thừa Vân và Nguyễn Hoàng Quân đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 0 giờ ngày 8.12.2013, Thịnh, Vân, Hoàng và Quân chạy 2 xe ô tô đến Công ty AK Vina.

Tại đây, cả bọn đậu xe ở bên ngoài cho Thịnh lẻn vào trong công ty, kéo ống nhựa (dài 120m) nối vào van xả, lấy trộm khoảng 4.000 lít hóa chất (bơm đầy vào 4 thùng nhựa) rồi vận chuyển lên TP.HCM bán cho Phún Mộc Dưỡng với giá 100 triệu đồng.

Với thủ đoạn như trên, Thịnh cùng đồng bọn còn thực hiện 3 vụ trộm tại Công ty AK Vina, chiếm đoạt 35.000 lít hóa chất bán với giá 173 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an H.Long Thành điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Gia Khánh

>> Bị cắt trộm cáp, hơn 400 thuê bao rớt mạng
>> Nhiều vụ trộm cắp gây thiệt hại lớn
>> Liên tiếp mất trộm cáp ngầm
>> Vừa ra tù lại đi trộm cắp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.