Đau ngực

20/01/2013 03:25 GMT+7

* Tôi 24 tuổi, cao 1,62 m, nặng 46 kg. Không hiểu sao cứ cách mấy tháng là tôi bị đau thắt ngực, triệu chứng hệt như thiếu máu cơ tim. Cách đây mấy năm khi đi khám người ta có chẩn đoán tôi bị thiếu máu nhẹ. Tuy nhiên, khi đi khám thì điện tim hoàn toàn bình thường, bác sĩ nói không sao cả. Tôi có đi khám thêm thì bị gai đôi cột sống số 5. Vậy bị đau thắt ngực là do tim hay do gai đôi cột sống? (lop42@...)

* Tôi 24 tuổi, cao 1,62 m, nặng 46 kg. Không hiểu sao cứ cách mấy tháng là tôi bị đau thắt ngực, triệu chứng hệt như thiếu máu cơ tim. Cách đây mấy năm khi đi khám người ta có chẩn đoán tôi bị thiếu máu nhẹ. Tuy nhiên, khi đi khám thì điện tim hoàn toàn bình thường, bác sĩ nói không sao cả. Tôi có đi khám thêm thì bị gai đôi cột sống số 5. Vậy bị đau thắt ngực là do tim hay do gai đôi cột sống? (lop42@...)

- Ở tuổi trẻ như bạn, khả năng thiếu máu cơ tim rất khó xảy ra. Trừ một số trường hợp đặc biệt mang tính di truyền và rối loạn chuyển hóa lipide nặng. Còn việc gai đôi cột sống số 5 cũng không thể gây đau như vậy. Các triệu chứng như trên có chăng là biểu hiện của rối loạn thần kinh tim hay xảy ra ở một số người trẻ mà họ thường có những lo âu, đang bị stress, hay bị trầm cảm. Để chẩn đoán chính xác hơn, bạn nên đi đo điện tim 24 giờ, điện tim gắng sức... và khám ở một bác sĩ chuyên khoa tim mạch. 

PGS-TS Nguyễn Hoài Nam

>> Xoa bóp ngực có thể ngừa ung thư vú

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.