Mâu thuẫn trong đá bóng, người chết, kẻ vào tù

03/05/2012 17:48 GMT+7

(TNO) Ngày 3.5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Bùi Ngọc Ý (18 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) 12 tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, Lê Lâm Tuấn (18 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

>> Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng

Ngày 4.12.2011, nhóm của Lê Duy Phát và nhóm của Ý xảy ra mâu thuẫn trong đá bóng nên 9 giờ cùng ngày, nhóm của Phát đi tìm nhóm của Ý để nói chuyện.

Khi tới đường Nguyễn Tri Phương (TP.Vũng Tàu), nhóm của Phát gặp Ý nên Tuấn (bạn Phát) ném đá vào xe của Ý làm Ý ngã xuống đường.

Phát liền dùng mã tấu xông đến chém Ý.

Khi bị ngã, Ý thấy con dao thái lan dưới đường liền cầm dao đâm vào ngực Phát một nhát.

Lúc này, Thế (bạn Phát) cầm mã tấu đến chém Ý một nhát trúng tay phải.

Do đang giằng co với Phát nên Ý đâm tiếp một nhát vào vai Phát.

Thấy bạn gục ngã, Tuấn và Thế đưa Phát đi cấp cứu nhưng Phát đã chết do vết thương trúng tim.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.