Thông tin tuyển sinh đầu cấp ở Q.4, TP.HCM

05/06/2012 22:40 GMT+7

(TNO) Ngày 5.6, Phòng giáo dục Q.4 công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2012 - 2013.

(TNO) Ngày 5.6, Phòng giáo dục Q.4 (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2012 - 2013. Ở các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6, học sinh (HS) được phân tuyến như sau:

Trường mầm non (MN) 2 nhận HS phường (P.2); MN 3 (P.3); MN Nguyễn Tất Thành (P.4); MN 6 (P.6); MN 8 (P.8); MN 9 (P.9); MN 10 (P.10); MN 12, Sao Mai 12 (P.12); MN Sao Mai 13 (P.13); MN 14 (P.14); MN 15 (P.15); Tuổi xanh 16 (P.16); MN 18, MN Cảng (P.18).

Ngoài ra, Q.4 cũng quy định nếu nhu cầu của phụ huynh còn nhiều, mỗi trường MN có thể tiếp nhận thêm 1 lớp.

Từ ngày 2.7, phường phát giấy gọi đi học đến các tổ dân phố, các trường MN nhận hồ sơ từ ngày 9.7 cho đến ngày 15.8.

Lớp 1: Các trường tiểu học bắt đầu tuyển sinh từ ngày 9 - 13.7 theo phân tuyến như sau:

Trường tiểu học Nguyễn Huệ 1 nhận HS P.1; Đoàn Thị Điểm (P.2); Nguyễn Huệ 3 (P.3); Vĩnh Hội (P.4 ); Đặng Trần Côn (P.5, 10); Lý Nhơn (P.6, 8); Nguyễn Văn trỗi (P.9, chung cư H2); Bạch Đằng (P.8, 12); Bến Cảng (P.10, 13); Xóm Chiếu (P.14); Đống Đa (P.15); Tăng Bạt Hổ B (P.15, 16); Nguyễn Trường Tộ (P.16 từ tổ dân phố 1 cho đến khi đủ chỉ tiêu); Khánh Hội B (P.18); Trường Vừa học vừa làm 1/6 (HS có hoàn cảnh đặc biệt).

Có 7 trường có lớp tăng cường tiếng Anh là tiểu học Đoàn Thị Điểm, Vĩnh Hội, Nguyễn Huệ 3, Đặng Trần Côn, Nguyễn Văn Trỗi, Bến Cảng, Nguyễn Trường Tộ.

Trong thời gian tuyển sinh, nếu số trẻ trên địa bàn các phường tăng đột biến thì các trường tiểu học phải mở thêm lớp để đảm bảo thu nhận 100% trẻ vào học.

Lớp 6: HS được phân tuyến vào các trường THCS như sau:

Trường THCS Nguyễn Huệ nhận HS P.1, 2, 5, 6; Quang Trung (P.3, 4 và HS các quận khác); Chi Lăng (P.8, 9, 10, 12); Tăng Bạt Hổ A (P.14 đến 16); Khánh Hội A (P.13, 16, 18).

Riêng Trường THCS Vân Đồn nhận HS P.8 có tổng điểm kiểm tra học kỳ 2 môn toán, tiếng Việt là 19,5 điểm, HS các phường khác phải đạt 20 điểm.

Những HS có hoàn cảnh khó khăn hoặc vượt tuổi có thể vào học lớp 6 phổ cập tại Trường THCS Nguyễn Huệ.

Những HS thường trú ở Q.4 nhưng học tiểu học ở các quận khác sẽ được vào học lớp 6 theo phân tuyến: Trường THCS Nguyễn Huệ  (P.1 đến 12); Khánh Hội A (P.13 đến 18).

Các trường có lớp tăng cường tiếng Anh phân tuyển như sau: Trường THCS Vân Đồn (HS đạt 20 điểm và điểm tăng cường tiếng Anh từ 8,5 trở lên); Nguyễn Huệ (HS tăng cường tiếng Anh P.1 đến 6, 9, 12); Khánh Hội A (HS tăng cường tiếng Anh P.8, 10, 13 đến 16, 18).

Những HS học lớp thường tại Trường THCS Vân Đồn nhưng không đủ điều kiện vào học lớp tăng cường tiếng Anh tại trường này thì có thể lựa chọn học tăng cường tiếng Anh tại 2 Trường THCS Nguyễn Huệ hoặc Khánh Hội.

Từ ngày 19 - 22.6, các trường tiểu học trả hồ sơ học bạ cho HS và các trường THCS nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 25 - 29.6. Ngày 15.7, các trường công bố danh sách HS.

B.Thanh
(tổng hợp)

>> Đáp án các môn thi tốt nghiệp
>> Học bổng dành cho học sinh lớp 11 và 12 từ tháng 4.2012 đến tháng 1.2013
>> Tuyển sinh đầu cấp ở Q.1, TP.HCM
>> 28 điểm được vào lớp 10 công lập tại Q.2 (TP.HCM)
>> Tuyển sinh đầu cấp Q.2, TP.HCM
>> Tuyển sinh đầu cấp ở Q.12 và Tân Phú, TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.