Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại Nam Định

12/02/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Ngày 12.2 (mùng 3 Tết Quý Tỵ), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của Chính phủ đã về kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân tại Nam Định.

(TNO) Ngày 12.2 (mùng 3 Tết Quý Tỵ), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của Chính phủ đã về kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân tại Nam Định.

Trong chuyến công tác, đoàn đã kiểm tra tình hình sản xuất trực tiếp tại một số địa phương. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương Nam Định đã chỉ đạo quyết liệt các xã, HTX triển khai sản xuất ngay từ trước tết âm lịch để đủ điều kiện xuống giống vụ đông xuân ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Quý Tỵ.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (thứ tư từ trái sang) thăm và tặng quà công nhân trực sản xuất tại Trạm bơm Cốc Thành (Vụ Bản, Nam Định)

Về công tác xây dựng nông thôn mới, sau khi nghe báo cáo kết quả và đi kiểm tra trực tiếp tại một số địa phương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đáng giá cao cách làm "dồn điền đổi thửa" của Nam Định. Nhờ hoàn thành dồn điền đổi thửa, nhiều xã nông thôn tại Nam Định hiện nay đã xây dựng kế hoạch và từng bước tổ chức sản xuất thành công theo mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Vụ đông xuân năm nay, tỉnh Nam Định dự kiến gieo cấy 77.500 ha lúa và 13.000 ha cây rau, màu. Ngay từ trước thời điểm tết âm lịch, Nam Định đã chủ động lấy đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy từ 2 đợt xả nước hồ thủy điện đầu nguồn. Ngày 6.2, nông dân Nam Định hoàn thành gieo mạ và đến ngày 8.2 đã hoàn thành làm đất. Từ 12.2, các địa phương đồng loạt xuống giống đông xuân và phấn đấu xong vào ngày 25.2.

Tin, ảnh: Hoàng Long

>> Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân
>> Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu sớm công bố kết quả điều tra cháy nổ xe cơ giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.