Đình Phước Lộc được công nhận di tích cấp quốc gia

19/01/2013 18:02 GMT+7

(TNO) Sáng 19.1, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận và UBND TX.La Gi (Bình Thuận) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng của Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với đình và vạn Phước Lộc (TX.La Gi).

(TNO) Sáng 19.1, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận và UBND TX.La Gi (Bình Thuận) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng của Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Đình và vạn Phước Lộc (TX.La Gi).

Đình và vạn Phước Lộc là nơi thờ Hoàng Thành bổn xứ có công khai mở đất làng La Gi và nơi đây cũng là nơi thờ Thần Ông Nam hải.

Trong chiến tranh chống Mỹ, đình Phước Lộc từng bị tàn phá nặng nề.

Đình Vạn Phước Lộc được công nhận là di tích Quốc gia 1
Người dân TX.La Gi vui mừng đón nhận bằng chứng nhận di tích quốc gia đối với đình và vạn Phước Lộc

Hiện nay, đình và vạn Phước Lộc được ngư dân địa phương tôn tạo và bảo dưỡng.

Đặc điểm của đình Phước Lộc là vừa có đình, vừa là vạn thờ Ông Nam hải (cá voi) của ngư dân địa phương từ hơn 200 năm nay.

Bên cạnh dinh Thầy Thím với hòn Bà (đảo nhỏ ven bờ La Gi) thì đình và vạn Phước Lộc góp phần tạo thêm di tích và thắng cảnh cho du lịch biển của TX.La Gi.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Đồng Tháp chuẩn bị công bố di tích quốc gia đặc biệt
>> ĐBSCL có 2 di tích quốc gia được xếp hạng đặc biệt
>> Đề nghị xếp hạng bia chủ quyền tại Trường Sa là di tích quốc gia
>> Nghiêm cấm xâm phạm di tích quốc gia Trường Lũy
>> Đề xuất Đồn Thứ là di tích quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.