Nguyên cán bộ tín dụng mê đỏ đen lãnh án

29/01/2013 17:26 GMT+7

(TNO) Ngày 29.1, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm, tuyên án Nguyễn Phước Năng (29 tuổi, ngụ xã Định Mỹ, H.Thoại Sơn, An Giang) 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 7 năm 2007, Nguyễn Phước Năng, cán bộ quỹ tín dụng Mỹ Phước (P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang) đã chơi số đề, cá cược bóng đá ở Campuchia bị thua dẫn đến nợ nần.

Để có tiền trả nợ và đánh bạc, Năng đã hỏi vay 9 người ngụ tại An Giang số tiền trên 3,9 tỉ đồng với lãi suất cao.

Đầu năm 2008, Năng không còn khả năng trả nợ nên bỏ trốn, đến tháng 9 năm 2011 mới ra đầu thú.

Nguyên cán bộ tín dụng mê chơi đỏ đen lãnh án
Nguyễn Phước Năng tại phiên tòa 

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Khởi tố giám đốc lừa đảo
>> Bắt chủ sạp vải lừa đảo gần 7 tỉ đồng
>> Kẻ làm giả giấy tờ nhà để lừa đảo lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.