Triệt phá ổ mại dâm tại nhà nghỉ

31/03/2014 09:25 GMT+7

Rạng sáng ngày 28.3 vừa qua, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai, Công an H.Xuân Lộc đã ập vào nhà nghỉ Thanh Trúc (ấp 6, xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc) phát hiện 3 gái mại dâm đang bán dâm cho khách làng chơi.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài 3 cô gái đang bám dâm bị bắt quả tang, lực lượng công an còn phát hiện hàng chục cô gái khác tại nhà nghỉ. Làm việc với cơ quan công an, chủ nhà nghỉ Lê Thị Khánh Hồng (39 tuổi) khai nhận đã tổ chức cho gái bám dâm tại nhà nghỉ từ năm 2008 đến nay. Với bề ngoài ngụy trang là quán cà phê, mỗi lần khách vào uống cà phê, Hồng cho nhân viên ra hỏi nếu khách có nhu cầu thì Hồng cho gái lên phòng bán dâm với giá 150.000 đồng/lần, Hồng chia cho gái mại dâm 80.000 đồng, còn lại là chi phí thuê phòng. Đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ chủ nhà nghỉ, 7 gái bán dâm cùng 3 khách mua dâm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Mạnh (39 tuổi, ngụ ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất, Đồng Nai) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm tại quán cà phê 79 do Mạnh làm chủ.

Nguyễn Khánh - Thanh Chương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.