Tiêm kích có phụ tùng làm từ máy in 3D bay thử thành công

05/01/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Một chiến đấu cơ có phụ tùng kim loại làm từ máy in 3D đã bay thử nghiệm thành công tại Anh hồi tháng 12, tập đoàn quốc phòng BAE Systems (Anh) công bố ngày 5.1.

(TNO) Một chiến đấu cơ có phụ tùng kim loại làm từ máy in 3D đã bay thử nghiệm thành công tại Anh hồi tháng 12, tập đoàn quốc phòng BAE Systems (Anh) công bố ngày 5.1. 

Lớp vỏ bảo vệ radio buồng lái và các phụ kiện phụ trợ cho phần hạ cánh của chiến đấu cơ Tornado nói trên đều được tạo ra từ máy in 3D, AFP dẫn báo cáo của tập đoàn BAE.

Thông báo này được đưa ra sau khi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thử nghiệm thành công một động cơ phản lực được làm từ máy in 3D hồi tháng 8.2013, trong bối cảnh các công ty hàng không đang tìm cách sản xuất linh kiện động cơ giá rẻ và tiết kiệm thời gian.

“Bạn có thể tạo ra các phụ kiện bất kỳ đâu bạn muốn, chỉ cần có đem máy in 3D theo. Điều này có nghĩa là bạn có thể sản xuất trên các mặt bằng khác như tàu và tàu sân bay”, ông Mike Murray thuộc BAE Systems cho biết.

Tập đoàn quốc phòng Anh cũng cho hay một số linh kiện làm từ máy in 3D nói trên có chi phí sản xuất dưới 165 USD và có thể sẽ giúp chính phủ Anh tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm.

Hoàng Uy

>> Dùng máy in 3D chế tạo loa điện tử
>> Chất liệu mới cho máy in 3D
>> Sản xuất súng bằng máy in 3D
>> Máy in 3D bắt đầu được bán ra thị trường
>> Tạo bộ xương chuột nhờ máy in 3D
>> Ghép sọ nhờ máy in 3D
>> Tái tạo hóa thạch với máy in 3D
>> Máy tính 3D "nhúng" tay người dùng vào màn ảnh  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.