Điều tra lại vụ cố ý làm trái ở SPT

05/03/2012 13:06 GMT+7

(TNO) Ngày 5.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm về vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Công ty CP dịch vụ bưu chính - viễn thông Sài Gòn (SPT), trả hồ sơ về cho cấp sơ thẩm, điều tra, xét xử lại từ đầu.

(TNO) Ngày 5.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm về vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Công ty CP dịch vụ bưu chính - viễn thông Sài Gòn (SPT), trả hồ sơ về cho cấp sơ thẩm, điều tra, xét xử lại từ đầu.

Trước đó, cáo trạng của Viện KSND TP.HCM truy tố Phạm Kim Hoa (nguyên Phó phòng Tổ chức đào tạo, kiêm Phó chủ tịch Công đoàn SPT) về tội “tham ô tài sản”.

Cáo trạng kết luận, trong vai trò Phó chủ tịch thường trực phụ trách công tác tài chính, kiêm trưởng ban Tài chính - đời sống Công đoàn cơ sở của SPT, Hoa có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, xét duyệt thu, chi quỹ công đoàn.

SPT có một thành viên là kế toán nhưng Hoa không phân công công việc cho kế toán mà tự mình làm kế toán kiêm luôn thủ quỹ.

Tháng 9.2008, SPT lập Ban kiểm tra tài chính phát hiện Hoa có nhiều sai phạm. Cụ thể, từ năm 2003 - 2008, Hoa chi sai quy định và chi trùng lắp 2-3 lần để chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng tiền quỹ. Sau khi bị phát hiện, Hoa đã nộp lại số tiền chiếm đoạt nhằm khắc phục hậu quả.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 29.8.2011, TAND TP.HCM tuyên phạt Hoa 3 năm tù (án treo) về tội “cố ý làm trái”.

Theo HĐXX phúc thẩm, cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ hành vi phạm tội qua từng năm, từng sự việc cụ thể. Đồng thời, cáo trạng truy tố tội “tham ô”, tòa sơ thẩm không lập luận việc truy tố này đúng hay sai, tuyên chuyển tội danh thành “cố ý làm trái”.

Nhận định của tòa sơ thẩm là chưa đầy đủ, thiếu chính xác và vi phạm tố tụng… Vì vậy, Tòa phúc thẩm hủy án điều tra lại

Lê Nga

>> Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị đốt: Tòa trả hồ sơ để điều tra lại
>> Đề nghị xem xét lại vụ sát hại nhà báo Lê Hoàng Hùng
>> Hủy án, điều tra bổ sung những cán bộ đã chỉ đạo chi sai nguyên tắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.