"Quan hệ" với trẻ em, một người Đài Loan lãnh án

21/09/2012 15:00 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Tây Ninh ngày 21.9 tuyên phạt Cheng Chin Te (tên tiếng Việt là Trịnh Kim Đức, 62 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) 2 năm tù vì tội “Giao cấu với trẻ em”.

(TNO) TAND tỉnh Tây Ninh ngày 21.9 tuyên phạt Cheng Chin Te (tên tiếng Việt là Trịnh Kim Đức, 62 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) 2 năm tù vì tội “Giao cấu với trẻ em”.

2 năm tù vì dụ dỗ giao cấu với trẻ em
Bị cáo Cheng Chin Te tại TAND tỉnh Tây Ninh ngày 21.9 - Ảnh: Giang Phương

Theo cáo trạng, tháng 12.2010, Cheng Chin Te đến thuê đất của ông Vương Văn Để (ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) lập vườn trồng ổi.

Trong thời gian này, Cheng Chin Te quen biết, phát sinh tình cảm và hứa cưới D.T.K.P (16 tuổi, ngụ ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh).

Lợi dụng P. còn nhỏ, chưa hiểu biết về luật pháp và tình dục, Cheng Chin Te đã nhiều lần dụ dỗ và giao cấu với P. tại nhà trọ và vườn ổi, trong khi P. chưa được 16 tuổi.

Ngày 27.2.2012, gia đình P. đã tố cáo Cheng ChiN Te đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh.

Tại tòa, Cheng Chin Te đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Gia đình Cheng Chin Te cũng đã bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng và gia đình P. cũng đã có đơn bãi nại.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Xét xử vụ giết người, giao cấu với trẻ em
>> Tăng án kẻ giao cấu với trẻ em
>> Bắt nghi can giao cấu với trẻ em
>> Vụ nữ sinh bị sát hại khi mang thai: Bắt khẩn cấp kẻ giao cấu với trẻ em
>> Bắt khẩn cấp kẻ giao cấu với trẻ em
>> Một ca sĩ bị bắt vì nghi giao cấu với trẻ em
>> Ngồi tù vì giao cấu với trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.