Xử phúc thẩm vụ buôn lậu gỗ ở cửa khẩu Hoa Lư

11/12/2008 22:50 GMT+7

Ngày 11.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử lại vụ án buôn lậu gỗ.

Theo án sơ thẩm, Công ty Thương mại lâm sản Hà Nội mua bán gỗ với đối tác Campuchia, sau đó giao khoán cho Nguyễn Văn Coi thực hiện. Coi đã thuê người sang Campuchia mua gỗ trôi nổi, rồi chỉ đạo Phạm Quang Hải làm giả hồ sơ để nhập khẩu 3 lần, tổng cộng 68,644m3 gỗ xẻ nhóm I. Để được thông quan, Coi đã đồng ý cho Phan Công Anh (lúc đó là Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Hoa Lư, Bình Phước) “ké” 10m3 gỗ. Ngày 25.8.2008, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Coi 5 năm tù, Hải 2 năm 6 tháng 20 ngày và tuyên Anh không phạm tội. Viện KSND tỉnh Bình Phước có văn bản kháng nghị. Sau một ngày xét xử, HĐXX phúc thẩm nhận định, việc án sơ thẩm tuyên Anh không phạm tội là thiếu căn cứ và quyết định hủy phần bản án tuyên đối với Anh để điều tra xét xử lại. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên y án với Hải, tăng án 1 năm tù với Coi.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.