Mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận: Đất không hợp pháp sẽ bị thu hồi và không được bồi thường

11/11/2004 00:29 GMT+7

Theo Ban Quản lý PMU1, dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu từ Km 1967 + 250 đến Km 2025 + 400 có tổng chiều dài 58,150 km. Quốc lộ được thiết kế với quy mô mặt đường mở rộng 20m, có dải phân cách, mỗi bên 3 làn xe (tương tự đoạn TP Hồ Chí Minh - Trung Lương); riêng tại 2 đoạn qua thị trấn Cai Lậy và An Hữu mặt đường rộng 17m.

Tổng cộng có khoảng 520.600m2 đất, 46.720m2 nhà cửa, công trình kiến trúc và 369.000m2 cây cối, hoa màu... bị giải tỏa. Theo Ban Quản lý PMU1, nhà cửa, công trình kiến trúc và đất hợp pháp sẽ được bồi thường 100% giá trị tùy theo cấp, hạng của nhà cửa, công trình kiến trúc và loại đất; tất cả cây cối, hoa màu nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đều được bồi thường nhưng đất không hợp pháp thì thu hồi và không được bồi thường. Tương tự, mọi trường hợp lấn chiếm hành lang giải phóng mặt bằng theo cột mốc của dự án khôi phục Quốc lộ 1A năm 1997 đều phải tự tháo dỡ mà không được bồi thường.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.