Mại dâm trong tiệm hớt tóc

04/12/2007 02:52 GMT+7

Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) ngày 2.12 kiểm tra tiệm hớt tóc Tuấn (C5/13 B, ấp 4, xã Bình Hưng) do Tiêu Dịch Oanh (49 tuổi, ngụ Q.8) làm chủ, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Công an đã tạm giữ 5 người liên quan để điều tra. (Hồng Thanh)

Án mạng trong nhà trọ

Khuya 2.12, những người trú tại khu nhà trọ 48E, đường Trần Nhật Duật, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phát hiện Nguyễn Anh Tuấn nằm chết giữa sân, máu chảy lênh láng, trên ngực có dấu dao đâm sâu vào tim. Một số người hàng xóm kể lại, trước đó có một chiếc tắc xi chở 4 thanh niên đến, sau đó có tiếng giằng co và cãi vã. Nhiều người chạy đến thì nhóm thanh niên vội lên xe phóng đi. Thông tin ban đầu cho biết Tuấn 18 tuổi, quê ở Quảng Ninh, vào làm thuê ở một cửa hàng tại TP Buôn Ma Thuột. Đêm đó, Tuấn đến thăm một người bạn ở nhà trọ trên thì bị đâm chết. (Trần Ngọc Quyền)

Bắt 2 tên dâm tặc

Ngày 2.12, Công an P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bắt Phan Anh Tuấn (18 tuổi, ở Q.Đống Đa) về hành vi cưỡng dâm trẻ em. Qua chat, cháu H. (15 tuổi) quen với Tuấn. Tuấn rủ đi chơi rồi đưa cháu H. về nhà bạn của Tuấn để thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn của cháu H. Vụ thứ hai, Công an P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm đã bắt Nguyễn Hoàng Hiệp (23 tuổi, trú ở P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm) (có 2 tiền án và 1 tiền sự) cũng về hành vi hiếp dâm trẻ em. Hiệp gặp cháu L. (13 tuổi) giữa đường, thấy vắng người, hắn giở trò sàm sỡ với cháu L. Cháu L. vùng chạy về nhà, tên Hiệp đuổi theo, do bố mẹ L. đi vắng nên hắn đã thực hiện hành vi đồi bại. (V.C)

Hăng máu côn đồ

Do có mâu thuẫn từ trước, chiều 2.12 Lê Quang Trí (19 tuổi), Phan Văn Hùng Cường (22 tuổi), Mai Văn Cường (20 tuổi), Mai Văn Thái, Ông Quang Lâm (đều 17 tuổi, cùng ngụ Q.7) và tên Phú (chưa rõ lai lịch) mang theo dao đến nhà trọ ở số 2/2B Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7 (TP.HCM) tìm đánh nhóm thanh niên đang trọ tại đây nhưng không gặp. Anh Phan Văn Nhã (31 tuổi, chủ nhà trọ) ra hỏi chuyện đã bị Cường, Thái, Lâm tấn công. Anh Nguyễn Công Bình (22 tuổi) ra can ngăn đã bị Thái đâm nhiều nhát vào người và đã chết tại bệnh viện. Sau khi gây án, cả bọn bỏ trốn. (Đào Hồng)

Hai vụ cướp xe máy

Rạng sáng qua 3.12, chị Đỗ Thị Ý đi xe máy đến khu đất trống trên đường Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã bị hai thanh niên chặn lại, đánh cướp xe. Trước đó, anh Nguyễn Văn Tý cùng vợ đi xe máy từ Long An về TP.HCM, khi đến đường Nguyễn Hữu Thọ ở H.Nhà Bè (TP.HCM) thì bị 3 thanh niên ép vào lề, đánh cướp tiền, vàng và ĐTDĐ tẩu thoát. (Thanh Hồng)

Tai nạn thương tâm

Anh M.V.H tối 2.12 điều khiển xe máy chở vợ và con đi từ Long An về TP.HCM, khi đến quốc lộ 1A, đoạn ngang qua ấp 4, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh (TP.HCM) thì tự té ngã. Lúc này, xe tải biển số 62L - 3692 do Đỗ Thánh Được điều khiển chạy cùng chiều từ sau lên cán khiến chị Trần Thanh Thúy và cháu Mạch Doanh Toại chết tại chỗ. (Đào Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.