Cột điện... giữa đường!

06/12/2005 22:56 GMT+7

Trên trục đường Đông - Tây thuộc thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện một cột điện nằm ngay giữa đường.

Theo phản ảnh của người dân địa phương, nhiều phương tiện tham gia giao thông đã bị tai nạn do  va quệt vào cột điện nói trên. (Trung Nam)

* Bến xe trung tâm quá... tệ! Bến xe trung tâm Đà Nẵng nằm tại P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ được khẩn cấp xây dựng để phục vụ chủ trương di dời bến xe ra khỏi trung tâm thành phố. Tuy nhiên, việc di dời quá gấp trong khi cơ sở hạ tầng không được chú trọng đúng mức đã khiến cho bến xe xuất hiện nhiều vũng lầy ngay trước cổng vào. Ngoại trừ chỗ đậu xe được thảm nhựa, xung quanh bến xe đâu đâu cũng còn bừa bộn. Rất nhiều hộ dân đã bao vây trước cổng bến xe để kinh doanh, bất chấp quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đường ra vào bến xe hết sức chật chội nhưng có rất nhiều xe khi ra khỏi cổng đã dừng đỗ đón khách mà không thấy lực lượng nào đến hỏi thăm. (Hữu Trà)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.