Bộ Công an điều tra vụ cháy đền thờ Lê Lai

02/12/2013 21:00 GMT+7

(TNO) Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đang khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ cháy đền thờ Trung túc vương Lê Lai tại Thanh Hóa.

(TNO) Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đang khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ cháy đền thờ Trung túc vương Lê Lai tại Thanh Hóa.

>> Đền thờ Lê Lai bị thiêu rụi
>> Hỏa hoạn thiêu trụi chánh điện đền thờ Lê Lai

 Bộ Công an điều tra vụ cháy đền thờ Lê Lai
Chánh điện đền thờ Trung túc vương Lê Lai giờ chỉ còn là một đống đổ nát - Ảnh: N.M

Liên quan vụ đền thờ Trung túc vương Lê Lai (làng Tép, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị cháy, ngày 2.12, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Ngô Tiến Ngọc, Chủ tịch UBND H.Ngọc Lặc cho biết hiện Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

“Vì đền thờ Trung túc vương Lê Lai là di tích Quốc gia đặc biệt nên công tác điều tra phải hết sức cẩn trọng. Lãnh đạo huyện Ngọc Lặc và Công an tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất mời Viện Khoa học hình sự vào cuộc. Cho đến thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy”, ông Ngọc nói.

Bộ Công an điều tra vụ cháy đền thờ Lê Lai
Bên trong tòa chánh điện của đền thờ bị cháy - Ảnh: N.M

Được biết, mặc dù được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt nhưng hiện nay đền thờ Trung túc vương Lê Lai (thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Lam Kinh) vẫn do chính quyền địa phương quản lý.

Lý giải về điều này, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giao ngôi đền cho Ban quản lý Khu di tích văn hóa lịch sử Lam Kinh quản lý. Tuy nhiên, do ngôi đền gắn liền với tín ngưỡng, tâm linh của người dân làng Tép nên việc bàn giao gặp không ít khó khăn. Chúng tôi sẽ vận động để người dân chấp thuận giao quyền quản lý cho cơ quan chuyên môn. Điều này sẽ giúp việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của di tích một cách tốt hơn...”.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, vào khoảng 1 giờ 30 sáng 1.12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại đền thờ Trung túc vương Lê Lai khiến toàn bộ phần cấu kiện gỗ và các đồ thờ cúng của tòa chánh điện (nhà tiền đường) bị thiêu rụi.

Ngọc Minh

>> Cháy chùa do đèn cầy
>> Cháy chùa Định Huệ, một người chết
>> Cháy chùa Sùng Đức
>> TP.HCM: Cháy chùa Đức Quang, thiệt hại trên 1 tỉ đồng
>> Vụ chết cháy chưa rõ nguyên nhân
>> Cháy chùa Giác Tâm
>> Cháy chùa do đốt đèn cầy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.