Litvinenko làm gián điệp cho công ty Anh

16/12/2006 22:59 GMT+7

Đó là tiết lộ của một cựu điệp viên tên là Yuri Shvets, người từng hợp tác làm ăn với cựu điệp viên Nga A.Litvinenko hôm 15.12. Theo ông này, Litvinenko bị giết vì đã cung cấp thông tin về một nhân vật có uy lực trong chính quyền Nga cho một công ty có tiếng của Anh.

Ông Shvets cho biết, Litvinenko được công ty này ủy thác cung cấp các thông tin về thương mại và chính trị của Nga. Công ty Anh này muốn có hồ sơ 8 trang chứa những thông tin trên trước khi quyết định đầu tư hàng triệu USD vào Nga.

Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông Shvets nói rằng Litvinenko đã bị đầu độc sau khi tài liệu của ông có nhiều chi tiết nguy hiểm bị rò rỉ một cách cố ý đến nhân vật cao cấp ở Moscow. Theo Shvets, người đã bị cảnh sát Anh thẩm vấn, các chuyên gia Anh điều tra cái chết của Litvinenko hiện đã nắm được tài liệu đó.

Ông Shvets, đang sống ở Washington (Mỹ) và làm tư vấn cho các doanh nghiệp và cá nhân về các vấn đề an ninh và tư pháp ở Liên Xô trước đây. (BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.