Bắt 6 đối tượng trong vụ hỗn chiến

05/04/2012 03:18 GMT+7

Chiều 4.4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết đã phối hợp cùng Công an H.Hoài Đức bắt 6 đối tượng, gồm: Hoàng Đình Toàn (SN 1990, tạm trú tại P.Biên Giang, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), Phùng Khắc Thuận (SN 1983), Nguyễn Đắc Thọ (SN 1978), Nguyễn Quang Hóa (SN 1973), Nguyễn Đắc Sơn (SN 1966), Nguyễn Thị Hằng (SN 1970), đều trú ở P.Đồng Mai, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội để điều tra về vụ hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 2.4, tại thôn Đồng Nhân, xã Đông La, H.Hoài Đức.

Chiều 4.4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết đã phối hợp cùng Công an H.Hoài Đức bắt 6 đối tượng, gồm: Hoàng Đình Toàn (SN 1990, tạm trú tại P.Biên Giang, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), Phùng Khắc Thuận (SN 1983), Nguyễn Đắc Thọ (SN 1978), Nguyễn Quang Hóa (SN 1973), Nguyễn Đắc Sơn (SN 1966), Nguyễn Thị Hằng (SN 1970), đều trú ở P.Đồng Mai, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội để điều tra về vụ hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 2.4, tại thôn Đồng Nhân, xã Đông La, H.Hoài Đức.

Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, tối 1.4 tại đoạn đường đê Tả Đáy thuộc thôn Đồng Nhân đã xảy ra vụ hỗn chiến, đập phá xe ô tô giữa hai nhóm, gồm hàng chục người. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra với 4 tội danh: gây rối trật tự công cộng; cố ý hủy hoại tài sản; cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí trái phép. Được biết, ngoài 6 đối tượng đã bị bắt, công an còn đang khẩn trương truy bắt 4 đối tượng khác có liên quan trực tiếp đến vụ ẩu đả trên với 4 tội danh kể trên.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.