Một bé gái bị siết cổ suýt chết

05/04/2012 17:39 GMT+7

(TNO) Chiều 5.4, bé Huỳnh Thị Ngọc Thảo (7 tuổi), nạn nhân vụ siết cổ xảy ra tại xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu và tiếp tục phải thở bằng máy.

(TNO) Chiều 5.4, bé Huỳnh Thị Ngọc Thảo (7 tuổi), nạn nhân vụ siết cổ xảy ra tại xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu và tiếp tục phải thở bằng máy.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 4.4, chị Hoa (là mẹ bé Thảo) phát hiện con mình trong tình trạng tím ngắt, đã tắt thở, cổ bị siết chặt bởi một chiếc khăn tay nên liền đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.

Theo bác sĩ Lê Nhật Phượng là người trực tiếp điều trị bé Thảo, bé đã bị siết cổ trên 10 phút nên có dấu hiệu tổn thương não, tuy nhiên bé may mắn thoát chết nhờ hung thủ không thể siết chặt hơn chiếc khăn tay quấn quanh cổ.

Nghi can của vụ án trên là Huỳnh Hoàng Hân (sinh năm 1994, con nuôi của chị chồng của chị Hoa), vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp và từng có hai tiền án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã bắt tạm giam Hân để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Tin, ảnh: Khoa Chiến

>> Thảm sát trên sân trường đại học
>> Truy bắt 4 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở Đồng La
>> Bắt hung thủ giết chủ tiệm hớt tóc
>> Chặn đứng vụ giao chiến bằng bom xăng và mã tấu
>> Bắt khẩn cấp 2 tên cướp tài sản
>> Nghi án nạn nhân bị sát hại, dìm xuống sông
>> Lê Văn Luyện có đồng phạm?
>> Y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Lê Văn Luyện
>> Làm thế nào để phát triển kỹ năng sống cho trẻ?
>> Hiếp dâm tập thể, cùng lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.