Thiên thạch tiết lộ nguồn gốc của sự sống

08/12/2006 09:16 GMT+7

Các nhà khoa học đã có một khám phá mới về một thiên thạch, đó có thể là một phần cổ xưa nhất của hệ mặt trời. Viên đá thiên thạch này đã bay một quảng đường dài xuyên qua Yukon, miền bắc nước Anh, Columbia, và một phần của Alaska với vận tốc rất lớn từ 300triệu-600triệu km/h.

Các nhà khoa học đã tính tóan đường bay của nó qua vệ tinh và cuối cùng đã xác định một mãnh nhỏ của nó đã rơi xuống hồ Tagish phía tây bắc của Canada vào ngày 18/1/2000. Nó đã kích thích các nhà khoa học vì nó có thể giúp họ hiểu sâu hơn về sự hình thành của các hành tinh. Một trong nhưng mãnh quan trọng nhất được tìm thấy đó là mãnh tại hồ Tagish, nó vẫn còn nguyên vẹn và không bị môi trường tác động vì nó vẫn bị đóng băng. Mẫu thiên thạch này giống như một cục Cacbon, đây là viên đá rất cổ và rất hiếm có, không giống những mẫu được tìm thấy trước kia, đây được xem là hợp chất xây dựng nên sự sống trên trái đất. Đây là một khám phá thật ấn tượng và các nhà khoa học vẫn còn tiếp tục nghiên cứu nó.

Hiền Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.