Li-băng: Đánh bom khiến 1 dân biểu thiệt mạng

12/12/2005 23:42 GMT+7

* Bom nổ ở thủ đô Hy Lạp Ngày 12.12, một vụ tấn công bằng xe hơi chứa bom tại thủ đô Beirut đã giết chết dân biểu G.Tueni (người theo khuynh hướng chống Syria), 1 nhà báo và 3 người khác.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi nhóm điều tra LHQ trình bản báo cáo thứ hai về cái chết của cựu Thủ tướng Li-băng R.Hariri lên Hội đồng Bảo an LHQ. Cùng ngày, quảng trường Syntagma tại thủ đô Athens (Hy Lạp), gần trụ sở Bộ Tài chính, rung chuyển bởi một vụ nổ bom làm ít nhất 2 người bị thương, phá hỏng nhiều xe hơi, quán cà phê và cửa hiệu gần đó. Một tờ nhật báo của Hy Lạp đã nhận được lời cảnh báo đánh bom khoảng 30 phút trước đó. Theo cảnh sát địa phương, quả bom được chế tạo từ nhiều bình gas. Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc này. (BBC, AFP)

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.