Giá dầu thô giảm mạnh

20/10/2012 09:39 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (20.10, giờ VN), giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh trước những lo ngại không tích cực về sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu cũng như kỳ vọng về một đường ống dẫn dầu chính từ Canada sang Mỹ sẽ sớm được khởi động trở lại theo lịch định.

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (20.10, giờ VN), giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh trước những lo ngại không tích cực về sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu cũng như kỳ vọng về một đường ống dẫn dầu chính từ Canada sang Mỹ sẽ sớm được khởi động trở lại theo lịch định.

Theo Reuters, ghi nhận ở thời điểm chốt phiên 19.10 (kết thúc vào rạng sáng 20.10, giờ VN), giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 12.2012 tại London (Anh) giảm đến 2,28 USD/thùng, xuống còn 110,14 USD/thùng.

Được biết, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 12.2012 đóng cửa phiên giao dịch ngày 16.10 ở mức 114 USD/thùng.

Còn tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (Mỹ), giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 11.2012 cũng ghi nhận đà giảm đến 2,05 USD/thùng, xuống chốt phiên giao dịch cuối cùng ở mức 90,05 USD/thùng.

Theo giới phân tích, giá dầu thô giảm mạnh trong phiên là do các nhà đầu tư đang lo ngại trước thông tin thiếu một sự tiến bộ trong kế hoạch triển khai gói cứu trợ mới của Tây Ban Nha.

Ngoài ra, việc tập đoàn TransCanada Corp dự kiến mở lại đường ống dẫn dầu (590.000 thùng/ngày) từ Keystone (Canada) sang Mỹ ngay trong cuối tuần này cũng được ghi nhận là tín hiệu "tiêu cực" đẩy giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch 19.10.

Được biết, đường ống dẫn dầu này đã tạm thời đóng cửa vào hôm thứ tư (17.10).

An Huy

>> Giá dầu thô về sát mốc 115 USD/thùng
>> Sụt giảm nguồn cung, giá dầu thô quay đầu tăng mạnh
>> Giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh
>> Phố Wall "rực xanh" phiên đầu tiên 
>> Phá băng" bất động sản - Kỳ 2: Khơi thông nguồn cầu
>> “Phá băng” bất động sản
>> Giá bất động sản muốn giảm không dễ
>> Nhiều ngành nghề "đóng băng" theo bất động sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.