Người Việt đầu tiên ở nước ngoài được nhận bằng tiến sĩ danh dự

16/12/2008 10:46 GMT+7

Hôm nay (16.12), ông Lê Văn Hiếu - Phó Thống đốc thường trực bang South Australia (Australia) vinh dự được nhận bằng tiến sĩ danh dự do Đại học (ĐH) Adelaide trao tặng vì những đóng góp của ông cho các dịch vụ xã hội.

Cùng được nhận bằng tiến sĩ danh dự của ĐH Adelaide lần này với ông Hiếu còn có Chánh toà án Tối cao bang South Australia, tiến sĩ John Doyle AC.

Ông Lê Văn Hiếu là người Việt đầu tiên sống ở nước ngoài được nhận bằng tiến sĩ danh dự  và cũng là người Việt đầu tiên ở nước ngoài giữ vị trí số 2 trong chính quyền liên bang...  
Theo B.H/Lao Động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.