Nhiều ưu đãi cho bác sĩ trẻ tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa

16/06/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Ngày 16.6, Bộ Y tế tổ chức tọa đàm 'Đề án thí điểm đưa bác sĩ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn' tại Trường ĐH Y dược Huế (TP.Huế).

 Sinh viên hăng hái đặt câu hỏi để tìm hiều về đề án đưa bác sĩ trẻ về vùng khó khăn
Sinh viên đặt câu hỏi để tìm hiều về đề án đưa bác sĩ trẻ về vùng khó khăn

Tọa đàm diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi được đặt ra của đông đảo sinh viên y khoa Trường ĐH Y dược Huế.

Đây là đề án do Bộ Y tế, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xây dựng nhằm cải thiện thực trạng cơ sở y tế, bác sĩ, cán bộ y tế thiếu trầm trọng ở những vùng hẻo lánh.

Đối tượng tham gia là sinh viên y khoa mới tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối đăng ký tham gia đề án sẽ đến 62 huyện nghèo học tập, trau dồi chuyên môn và công tác trong thời gian 2-3 năm.

Theo ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), cho biết bác sĩ trẻ tham gia đề án được hưởng rất nhiều ưu đãi. Các bác sĩ trẻ tham gia dự án được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển và ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; được cử đi đào tạo chuyên khoa miễn phí theo các chuyên ngành mà địa phương có nhu cầu; được ưu tiên cấp chứng chỉ hành nghề...

Được biết, giai đoạn 1 của dự án từ năm 2013 đến năm 2016, dự kiến có khoảng 500 bác sĩ trẻ tình nguyện sẽ được đưa về 62 huyện nghèo của 20 tỉnh.

Tin, ảnh: Tuyết Khoa

>> Đưa bác sĩ trẻ về vùng biên giới, hải đảo
>> Hơn 200 y, bác sĩ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.