Lãng phí công trình cấp nước tiền tỉ

19/06/2014 10:36 GMT+7

Trong khi hàng ngàn người dân huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng thì những công trình nước tự chảy với mức đầu tư lến đến hàng tỉ đồng nơi đây lại không mang lại hiệu quả.

Lãng phí công trình cấp nước tiền tỉ

Bà Phạm Thị A Lói trú tại thôn 6 xã Hương Hữu với vòi nước khô khốc của hệ thống nước tự chảy -  Ảnh: Tuyết Khoa

Xã Hương Hữu là một trong những xã thiếu nước nhất trên địa bàn huyện. Toàn xã có 597 hộ với gần 100 % là người đồng bào C’Tu. Đến mùa nắng, người dân lại dắt díu nhau đi lấy nước ở các suối xa trong rừng. Trong mỗi nhà đều có những vòi nước của hệ thống nước tự chảy nhưng đều khô khốc, hoang hóa, không một giọt nước. Bà Phạm Thị A Lói, trú tại thôn 6 cho biết: “Sáng sớm hoặc chiều tối đi làm rẫy về là tôi và bà con trong thôn phải đi bộ lên suối xách nước về để ăn uống. Đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới có nước sạch nên phải dùng rất tiết kiệm. Trong thôn không có giếng khoan, chỉ có một chiếc giếng đào nhưng nắng quá nên cũng bị khô rồi. Còn nước tự chảy mấy năm nay có cũng như không…”. Theo ông Trần Đình Viết Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Hương Hữu, hiện nay hệ thống nước tự chảy tại địa phương không còn hiệu quả vì nhiều lý do. Thứ nhất vì nước đầu nguồn nơi làm đập nước để nối ống nước tự chảy đã cạn kiệt. Hai là một số đoạn ống bị hư hỏng do người dân không biết bảo vệ. Tương tự, tại xã Thượng Long, trong khi những thôn ở thượng nguồn người dân dùng rất thoải mái thì những thôn hạ nguồn người dân phải đi sang thôn khác lấy nước. Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Thượng Long lí giải, xã có 3 công trình nước tự chảy được xây dựng vào năm 2002 và 2005 cho 6 thôn trong xã, còn 2 thôn không có phải dùng nước giếng và khe. Những năm đầu hệ thống nước chảy rất tốt nhưng những năm sau hệ thống bị hư hỏng dần.

Hai xã Thượng Quảng, Thượng Nhật cũng chịu cảnh tương tự. Những xã này đều được đầu tư từ 2-4 hệ thống nước tự chảy. Một hệ thống như thế phải đầu tư lên đến 500-700 triệu đồng để ngăn dòng làm đập và dẫn đường ống về nhà dân. Ông Trần Công Thành, Phó phòng NN-PTNT H.Nam Đông cho biết: “Trên địa bàn huyện hầu như các xã đều có hệ thống nước tự chảy được xây dựng trong nhiều năm trước từ dự án NAP và ADB. Nhưng hiện nay, hệ thống được đầu tư hàng chục tỉ đồng không mang lại hiệu quả. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi đã có kế hoạch đi tìm nguồn nước mới để nối vào đường ống cũ nhưng chưa có kính phí để làm”.

Tuyết Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.