Tin vắn Nhịp sống địa phương ngày 9.5.2014

09/05/2014 09:09 GMT+7

Ông Mai Kiên (ngụ khóm 2, P.5, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) đang sở hữu gốc cây bàng đá cổ thụ có vòng thân hơn 8 m (ảnh).

Gốc cổ thụ trị giá 2 tỉ đồng

 Tin vắn Nhịp sống địa phương ngày 9.5.2014

Ông Kiên cho biết ông mua gốc cổ thụ này tại xã Song Phụng (H.Long Phú, Sóc Trăng) với giá 35 triệu đồng. Sau đó tốn thêm 230 triệu đồng thuê người đào, chuyên chở khoảng 1 tháng mới mang được về nhà. Hiện có người đề nghị nhượng lại 2 tỉ đồng nhưng ông không bán. Ông Kiên nói: “Tôi dự kiến sẽ bỏ ra 1 tỉ đồng để làm thành tác phẩm nghệ thuật và hy vọng sẽ được công nhận kỷ lục Việt Nam.

Tin, ảnh: Thiên Lộc

Triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ

Sáng 8.5, ĐH Huế tổ chức triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ ĐH Huế 2014 với hơn 120 sản phẩm tiêu biểu được chọn lọc từ các đơn vị trực thuộc ĐH Huế.

Những sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên-kỹ thuật-công nghê; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học nông-lâm-sinh-y dược. Đây là những sáng tạo thuộc những nhóm nghiên cứu của sinh viên và thầy cô giáo thuộc ĐH Huế. Nhiều sản phẩm đã đạt được các giải cao cấp địa phương, khu vực và quốc gia như các giống lúa, khoai đạt năng suất cao; chế phẩm Bokashi trầu phòng trị bệnh cho tôm cá; thiết bị chưng lọc nước ngọt từ nước biển, sử dụng năng lượng mặt trời…

Tuyết Khoa

Sống khoẻ với bệnh đái tháo đường

Bệnh đái tháo đường (tiểu đường) đang gia tăng liên tục ở nước ta nhưng việc chẩn đoán và điều trị còn nhiều hạn chế.

Chính vì vậy, bệnh không chỉ ngày một tăng nhanh, đối tượng mắc bệnh cũng ngày một trẻ hóa mà các biến chứng của bệnh cũng diễn ra ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng đe dọa đến sự sống của nhiều người. Để có thể kiểm soát tốt bệnh tiểu đường ở giai đoạn sớm, nhất là ngăn ngừa được bệnh thì việc cập nhật kiến thức về bệnh là điều vô cùng quan trọng.

Ngày 10.5, Chương trình Sức khỏe cuộc sống hôm nay, trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ trên kênh BTV1 Đài PT-TH Bình Dương được Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia – Bình Dương hỗ trợ thực hiện sẽ cung cấp đến quý khán giả những thông tin hữu ích về bệnh tiểu đường và phương pháp để sống khỏe với bệnh tiểu đường. Quý độc giả quan tâm vấn đề này xin gọi về cho chương trình theo số điện thoại: 0650 – 384 0092 để được tư vấn trực tiếp.

Ngọc Huyên

Bắt vụ  vận chuyển 1.670 bao thuốc lá nhập lậu

Vào trưa ngày 7.5, Phạm Thanh Hải (30 tuổi, ngụ  Tây Ninh) điều khiển xe máy Sirius biển số 70L3-7221 chở 1.670 bao thuốc lá lậu (được cất giấu trong túi xách và thùng giấy đựng tivi) lưu thông trên đường ĐT 751 đoạn qua KP2, thị trấn Chơn Thành (H.Chơn Thành), thì bị Đội QLTT số 9 phát hiện, bắt giữ.

Làm việc với QLTT, Hải khai nhận đã vận chuyển số thuốc lá trên từ biên giới Việt Nam – Campuchia về tỉnh Bình Phước để tiêu thụ. Đội QLTT số 9 đã tiến hành bàn giao Hải cùng tang vật cho Công an huyện Chơn Thành điều tra, xử lý.

Nhật Văn

Ớt rớt giá 20 lần

Phòng NN-PTNT H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, trong vòng một tháng qua, giá ớt (loại trái lớn) trên địa bàn chỉ còn khoảng 2.000 đồng/kg, rất thấp so với thời điểm từ sau Tết Nguyên đán, khoảng 40.000 - 55.000 đồng/kg.

Vụ đông xuân năm nay, H.Phù Mỹ có gần 950 ha trồng ớt, năng suất đạt khoảng 20 tạ/ha nhưng giá ớt cả vụ xuống quá thấp nên nông dân bị thua lỗ nặng. Giá bán ớt thường xuyên lên xuống thất thường là do phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường Trung Quốc, vốn là thị trường chính của các thương lái thu mua ớt tại Bình Định, trong khi đó trên địa bàn ít có cơ sở chế biến.

Hoàng Trọng

Kiên Giang: Giá tiêu hạt tăng gần 30.000 đồng/kg

Các nhà vườn trồng tiêu tại Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết năm nay tiêu trúng mùa, năng suất đạt 3 - 4 kg hạt/trụ, tăng 50 - 100% so với trước. Theo đó, tổng sản lượng tiêu tại địa phương ước đạt trên 1.000 tấn, tăng khoảng 50 tấn so với kế hoạch. Hiện giá tiêu hạt cũng đang có mức từ 150.000 - 160.000 đồng/kg, tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/kg so với thời điểm sau Tết Nguyên đán.

Hồng Cúc

Vĩnh Long: Tổng thu thủy lợi phí trên 115 tỉ đồng

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về mức thu thủy lợi phí năm 2014 trên địa bàn. Theo đó, mức thu đối với cây màu, cây công nghiệp là 204.960 đồng/ha/vụ; cây ăn trái 409.920 đồng/ha/năm; lúa 512.400 đồng/ha/vụ. Dự kiến tổng thu thủy lợi phí của tỉnh trong năm nay khoảng 115 tỉ đồng.

Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.