Cắm lại niệu quản cho bệnh nhân

23/03/2012 09:24 GMT+7

Ngày 22-3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa phẫu thuật cắm lại hai ống niệu quản vào bàng quang cho một bệnh nhân do niệu quản của hai thận phụ cắm lạc chỗ.

Ngày 22-3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa phẫu thuật cắm lại hai ống niệu quản vào bàng quang cho một bệnh nhân do niệu quản của hai thận phụ cắm lạc chỗ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thuận, phó khoa ngoại thận - tiết niệu, cho biết bệnh nhân N.T.T. (19 tuổi, trú tại Quảng Bình) bị dị tật bẩm sinh thận - niệu quản đôi cả hai bên (tức là bệnh nhân có hai thận chính và hai thận phụ). Hai thận phụ dính liền vào hai thận chính, thận phụ có kích thước nhỏ hơn và nằm ở phía trên thận chính. Bốn quả thận này có bốn đường niệu quản độc lập, trong đó hai niệu quản của hai thận chính đổ nước tiểu vào bàng quang, còn hai niệu quản của hai thận phụ lại cắm lạc chỗ - đổ nước tiểu ra ngoài bàng quang khiến nước tiểu cứ rỉ liên tục từ lỗ tiểu.

Theo bác sĩ Thuận, sau khi phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân phục hồi tốt và đã hết rò rỉ nước tiểu.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.