Thợ làm đầu lừa chiếm đoạt gần 105 tỉ đồng

08/04/2014 02:37 GMT+7

Ngày 7.4, nguồn tin cho biết cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Thủy Tiên (ngụ P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Theo kết luận điều tra, năm 2010 thông qua các mối quan hệ xã hội, Tiên khoe là giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh về mỹ phẩm và dầu nhớt đang cần huy động vốn lãi suất cao để kinh doanh. Bà Hoàng Nguyễn T.T (ngụ Q.3, TP.HCM) đã cho Tiên vay tổng cộng 288 tỉ đồng với lãi suất 21%/tháng. Trong thời gian đầu Tiên trả lãi đầy đủ nhưng sau đó tìm cách chây ỳ. Cơ quan CSĐT xác định Tiên lừa của bà T. 288 tỉ đồng, đã chiếm đoạt được gần 105 tỉ đồng, thời điểm năm 2010 Tiên chỉ là một thợ cắt tóc.

Thái Sơn

>> Vụ án lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng ở Tây nguyên: 8 bị cáo kháng án
>> Giả danh cán bộ môi trường đi lừa đảo
>> Xét xử vụ lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng ở Tây nguyên
>> Bắt 2 kẻ lừa đảo 'đội lốt' cán bộ y tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.