Ngừa ho bằng nước muối

23/12/2009 11:09 GMT+7

(TNTT>) Bé Nabi nhà mình lên 2 tuổi, những tháng gần đây, có khi 2, 3 tuần là mình phải cho con đi bác sĩ một lần vì cháu thường bị sổ mũi, sau đó chuyển sang ho, rồi ho vài ngày dẫn đến viêm phế quản.

Mặc dù đã rất cố gắng giữ gìn cho cháu (như mặc quần áo ấm lúc trời lạnh, nhỏ mũi thường xuyên với nước muối sinh lý), nhưng một khi cháu đã sổ mũi thì không có cách nào để cháu không bị ho và không đi bác sĩ được.

Một tháng trở lại đây, mình tập cho cháu súc miệng nước muối trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy. 3 tuần trước, cháu sổ mũi rất nhiều, mình đã rất lo là sẽ chuyển sang ho nhưng thật may sau 2 ngày cháu hết hẳn sổ mũi và không ho tí nào. Cách đây 1 tuần, cháu lại sổ mũi, rồi 2 ngày sau chuyển sang ho, nhưng ho 1 ngày rồi tự hết, không nặng thêm và cháu không hề bị sốt. Mình mừng vô cùng và nghĩ chắc chắn việc súc miệng nước muối thường xuyên đã phát huy tác dụng đấy các bạn ạ. Các bạn thử áp dụng cho con mình xem sao nhé, chỉ cần một chai nước muối tự pha để ở đầu giường thôi!

Cẩm Thi
(camthinguyen…@gmail.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.