Điều tra vụ tung tin 3 cô gái bị rạch đùi, nhiễm HIV

09/05/2013 03:45 GMT+7

Chiều 8.5, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội), cho biết đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ tung tin đồn thất thiệt 3 thiếu nữ bị rạch đùi, nhiễm HIV đang gây hoang mang trong dư luận.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cũng đã cho triệu tập một nhóm người do có liên quan tới vụ việc trên. Tuy nhiên, do đang trong quá trình điều tra làm rõ nên danh tính về nhóm người này vẫn được giữ kín. Nhiều ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin 3 cô gái bị kẻ xấu dùng dao lam rạch đùi ngay trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hậu quả, cả 3 cô gái này bị nhiễm HIV. Đáng chú ý, thông tin trên còn khẳng định 3 cô gái này đã tới Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trình báo, hiện Đội 8 của Phòng đang thụ lý. Theo đại tá Hải, hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tập trung làm rõ, thông tin 3 cô gái bị kẻ xấu dùng dao lam rạch đùi trước Nhà hát Lớn Hà Nội là hoàn toàn bịa đặt.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.