Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông

18/06/2014 21:34 GMT+7

(TNO) Sau cơn mưa xối xả vào tối ngày 18.6, hình ảnh nhiều tuyến phố ở Hà Nội thành sông, các phương tiện bì bõm lội nước lại tái diễn.

(TNO) Sau cơn mưa xối xả vào tối ngày 18.6, nhiều tuyến phố ở Hà Nội thành sông, các phương tiện bì bõm lội nước lại tái diễn.

>> Mưa lớn khiến 297 ngôi nhà ở Nông Cống bị ngập lụt
>> Mưa trắng trời, đường phố Hà Nội lại ngập lụt
>> Ngăn hồ làm đường, cả làng ngập lụt
>> HĐND TP.Hải Phòng chất vấn về ngập lụt, ô nhiễm
>> Hà Nội tiếp tục ngập lụt

Các tuyến phố như Phạm Văn Đồng, Núi Trúc, Phan Văn Trường… đều rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ.

Tại khu vực phố Phan Văn Trường, mưa lớn khiến nước trên phố dâng cao 60 - 70 cm.

Nhiều con ngõ tại thôn Đình Quán, Phú Diễn, Từ Liêm, phố Ao Sen (Hà Đông)… nước cũng dâng cao 40 - 50 cm trong cơn mưa lớn. Các công nhân thoát nước làm việc hết công suất để giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ.

Thanh Niên Online ghi lại một vài hình ảnh phố Hà Nội sau cơn mưa lớn tối 18.6.

Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông
Cơn mưa xối xả vào tối 18.6 khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội úng ngập cục bộ
Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông
Phố Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy) mênh mông nước sau cơn mưa lớn
Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông

Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông

Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông

Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông

Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông
Các phương tiện bì bõm lội nước
Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông
Các hộ kinh doanh ở chợ Xanh phải đóng cửa, ngừng buôn bán vì tình trạng ngập úng
Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông
Nhiều hộ dân dùng chổi quét rác bẩn sau khi nước ngập tới bậc cửa nhà
Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông

Mưa xối xả, phố Hà Nội thành sông
Công nhân công ty thoát nước hoạt động hết công suất, mở các hệ thống cống thoát nước để cho nước rút kịp thời

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.