Hàn Quốc cải tổ quân đội

16/12/2010 23:55 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc hôm qua thông báo kế hoạch cải tổ mạnh mẽ để đối phó với mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên sau khi bị chỉ trích là phản ứng quá chậm chạp và yếu ớt trong vụ đọ pháo vừa qua.

Theo Yonhap, 111 sĩ quan hải, lục, không quân được thăng hàm và bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng. Đáng chú ý, đại tá lục quân Song Myung-soon, 52 tuổi, được thăng chuẩn tướng, trở thành nữ tướng trực chiến đầu tiên của Hàn Quốc. Từ năm 2001, đã có 5 phụ nữ được phong hàm tướng ở Hàn Quốc nhưng đều thuộc các đơn vị quân y, theo Yonhap.

Cùng ngày, Seoul tuyên bố sẽ diễn tập bắn đạn thật tại đảo Yeonpyeong, lần đầu tiên kể từ khi đảo này trúng pháo của Bình Nhưỡng trong cuộc đụng độ hôm 23.11, khiến 4 người thiệt mạng. Theo AFP, cuộc tập trận kéo dài trong một ngày, dự kiến trong khoảng 18-21.12, tùy điều kiện thời tiết trên đảo.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.