VFF xử lý nghi vấn tiêu cực ở vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2021

29/01/2021 22:08 GMT+7

Đội trưởng Lê Anh Quốc Việt (17) của U.19 Phú Yên đã bị ban kỷ luật VFF quyết định tạm treo giò đến hết vòng loại do thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng trong trận thua Hoàng Anh Gia Lai 0-5 ngày 28.1 vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2021

Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành, người ký quyết định cho biết căn cứ vào các báo cáo chuyên môn của giám sát trận đấu và BTC giải, sau khi mổ băng xem xét, VFF đã nhận thấy cầu thủ đội trưởng đội Phú Yên Lê Anh Quốc Việt (17) có những biểu hiện thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng trong trận thua HAGL 0-5 tại vòng loại bảng C giải bóng đá U.19 quốc gia năm 2021 ngày 28.1. Cụ thể có nhiều tình huống không tranh chấp bóng, ‘buông thả’ lộ liễu cho cầu thủ HAGL đột phá ghi bàn dễ dàng, nhiều pha xử lý không đúng khả năng chuyên môn..’
Tổng thu ký VFF Lê Hoài Anh, đồng trưởng BTC giải cho rằng đây là hiện tượng không bình thường và không phải mới xảy ra lần đầu trong giải. Năm rồi cũng ở vòng loại U.19 bảng đấu ở Gia Lai, một số cầu thủ của Bình Định và Đăk Lăk đã thi đấu không đúng khả năng mà cũng không có lý do chính đáng, có biểu hiện thiếu tích cực trong nhiều tình huống. Khi đó VFF cũng đã căn cứ vào các tư liệu chuyên môn tiến hành xử lý nghiêm với hàng loạt án kỷ luật. Lần này ‘bổn cũ soạn lại’ khi cầu thủ đội trưởng Phú Yên lại chơi với một thái độ không thể chấp nhận với môi trường bóng đá trẻ như vậy..’
Một quan chức khác của VFF khẳng định án kỷ luật treo hết vòng loại chỉ là bước đầu, nay mai sẽ tiếp tục xem xét có thể sẽ có những xử lý nặng hơn. Thậm chí “nếu có những chứng cứ tiêu cực, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ và nghiêm trị các thành phần xấu làm vẫn đục bóng đá trẻ Việt Nam”.

Quốc Việt (17) của Phú Yên (phải)

Minh Trần

Có thể nói việc VFF nhanh chóng vào cuộc xử lý thể hiện sự nghiêm khắc và trách nhiệm trong việc chấn chỉnh thói hư tật xấu của các cầu thủ U.19 chưa tài đã có tật. Rất nhiều lần BTC giải cũng đã cảnh báo công tác giáo dục đạo đức cầu thủ trẻ cần phải được lãnh đạo các đội bóng quan tâm, làm xuyên suốt, ngăn ngừa từ trong trứng nước, không để có những phát tiết ra bên ngoài. Đáng tiếc do thành tích thi đấu kém, có thái độ buông xuôi và không loại trừ dính với cá độ bên ngoài nên chuyện của cầu thủ Quốc Việt lại là vết nhơ khi mà vòng loại giải U.19 đang diễn ra trơn tru.

Trận HAGL thắng dễ Phú Yên

Minh Trần

Án kỷ luật này không chỉ là sự nhắc nhở, cảnh tỉnh cầu thủ trẻ cần phải dốc sức, thể hiện khát vọng vươn lên, phải vì tương lai bóng đá Việt Nam, mà còn khuyến cáo các đội bóng phải hết sức đề phòng, phải có biện pháp quản lý cầu thủ không nên để những ‘bóng ma' lởn vởn chi phối hủy hoại bóng đá trẻ Việt Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.