Mỹ báo động nguy cơ khủng bố mạng tài chính

01/12/2006 23:38 GMT+7

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo mạng lưới khủng bố al-Qaeda có thể đang lên kế hoạch tấn công qua mạng nhắm vào các trang web của viện tài chính, thị trường chứng khoán và ngân hàng của nước này.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi giới chức phát hiện một thông điệp trên trang web của nhóm Hồi giáo Jihad, kêu gọi những người theo đạo Hồi đồng loạt tấn công vào các trang web tài chính Mỹ vào tháng 12.2006. Một quan chức chính phủ cho biết Bộ An ninh nội địa cũng phát hiện một lời kêu gọi trên mạng, thúc giục người Hồi giáo đánh phá các địa điểm kinh tế Mỹ. Tuy ra thông báo yêu cầu các đơn vị tài chính và thị trường tài chính đẩy mạnh công tác an ninh, chính phủ đánh giá vẫn chưa có mối nguy tức thời nào đối với thị trường tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện toàn bộ dữ liệu của các thị trường chứng khoán chính trên đất Mỹ đều được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. (CNN, AP)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.